Day dứt làng nghề <br><i> Phần 3: "Làng nghề phải sống được!"</i>

(VOH) - Trước nguy cơ nhiều làng nghề sắp bị khai tử như trong phần 1 và 2 của loạt bài "Day dứt làng nghề" đã đề cập, việc tìm kiếm các giải pháp để bảo tồn và hồi sinh các làng nghề đang được đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề này vấp phải nhiều khó khăn, bất cập như: phát triển manh mún, nhỏ lẻ và thiếu bền vững, thiếu vốn để mở rộng quy mô làng nghề, thị trường tiêu thụ sản phẩm nhỏ hẹp, công tác quảng bá chưa được chú trọng, phần lớn sản phẩm thủ công chưa có thương hiệu, chưa có nhãn mác hàng hóa, lớp nghệ nhân tâm huyết còn lưu giữ và bám trụ với nghề phần lớn ở độ tuổi trung niên hoặc người già. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên VOH đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Mai - Phó Chi cục Trưởng Chi Cục Phát triển Nông thôn TP.HCM:
 
Day dứt làng nghề <br><i> Phần 3: "Làng nghề phải sống được!"</i> 1
Cần nhiều chính sách hỗ trợ để bảo tồn và hồi sinh các làng nghề truyền thống (ảnh minh họa: angiang.gov)

>>Phần 1: Đi tìm “một thời vang bóng”

>>Phần 2: Những “cái tâm” sống mãi với làng nghề