Chương trinh đã tập trung 3 vấn đề, đó là: Công tác điều hành giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Tường, phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông cho biết: Hưởng ứng năm An toàn giao thông 2012, Ban An toàn giao thông 24 quận, huyện đã xây kế hoạch cụ thể, chi tiết và ký cam kết tổ chức lễ ra quân vì An toàn giao thông. Nhờ những biện pháp linh hoạt, hiệu quả, sau 10 tháng, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM đã giảm 149 vụ; số người chết giảm 117 người; số người bị thương giảm 129 người. Tuy nhiên, vẫn còn 4/24 quận huyện chưa kéo giảm được tai nạn giao thông; số vụ ùn tắc giao thông giờ cao điểm, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.
Ý thức người dân khi tham gia giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM. Tình trạng xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông trên đường, chở hàng cồng kềnh, chở quá tải; người sử dụng rượu, bia tham gia giao thông, vượt đèn đỏ…vẫn còn khá phổ biến. Để giải quyết tình trạng này, thượng tá Trần Thanh Trà, phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt- Công an TP.HCM đề nghị:
Để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường các biện pháp xử phạt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu. Các ý kiến còn đưa ra nhiều giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông của TP.HCM. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân được xem là công tác trọng tâm, cần phải kiên trì thực hiện. Bên cạnh đó, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một nguyên nhân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vì hạ tầng giao thông tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện.