ĐBSCL: Nước về nhưng cần chủ động tích trữ

(VOH)- Sau thời gian chống chọi với sự cạn kiệt nguồn nước tại các hệ thống kênh rạch và mặn xâm lấn, nguồn nước ngọt từ thượng nguồn sông MêKông đã chính thức về khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại tỉnh An Giang.

Dù lưu lượng chưa đáng kể nhưng nguồn nước đổ về hai dòng sông Hậu, sông Tiền phần nào giải hạn và giúp bà con có nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Người dân vùng tứ giác Long Xuyên tranh thủ bơm nước vào đồng ruộng. Ảnh: VNE

Theo dự báo từ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, đến cuối tháng 4, mực nước đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 10 đến 30cm, nồng độ mặn giảm đáng kể và mức ảnh hưởng không còn sâu, lưu lượng dòng chảy đạt mức đỉnh khoảng 3500m khối/giây.

Dòng chảy sông Mê Kông về Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng. Dự báo, đến hôm nay 25/4, vùng các cửa sông Cửu Long (cách biển từ 25 - 40 km trở lên) có nguồn nước ngọt khá dồi dào, nhất là khi triều thấp và chân triều. 

Theo số liệu quan trắc từ các trạm thủy văn, tại sông Tiền, lưu lượng dòng chảy đạt trên 1200m khối/giây và sông Hậu khoảng 600m khối/giây, tần suất đỉnh là 99cm, mực nước cao hơn 3cm đến 4cm. Song song nguồn nước xả đập Cảnh Hồng là triều cường đang hoạt động với tầng suất ổn định giúp nguồn nước ngọt đạt mức khá.

Dự báo, tình hình hạn, mặn còn phức tạp, nguồn nước từ thượng nguồn sẽ bắt đầu ngưng trong khi mưa đầu mùa vẫn chưa diễn ra trên diện rộng, nguy cơ thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất vẫn còn.

Do vậy, việc vận hành hợp lý các công trình cống, bọng để điều tiết, trữ nước vào các kênh tạo nguồn kết hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để phối hợp đồng bộ nhằm đóng, mở các cống để điều hòa, phân phối nước hợp lý.

Để tận dụng tối đa nguồn nước ngọt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo các địa phương tăng cường lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, đến nay, nông dân tỉnh An Giang xuống giống hơn 70.000 ha/gần 250.000 ha kế hoạch vụ hè thu. Tỉnh An Giang cũng khuyến cáo bà con tận dụng nguồn nước ngọt đang về, chủ động bơm nước vào ruộng, dẫn nước vào hệ thống kênh mương nội đồng để trữ nước; đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ hè thu, cố gắng kết thúc trong tháng 4 này.