Dịch Covid-19: Cục Lãnh sự công bố số điện thoại bảo hộ công dân tại Italy và Iran

(VOH) - Trước tình hình diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 tại Italy và Iran, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao công bố số điện thoại trợ giúp công dân Việt Nam tại hai quốc gia này

Theo đó, trong trường hợp công dân Việt Nam tại Italy và Iran cần trợ giúp thì có thể liên hệ theo các số đường dây nóng Bảo hộ công dân như sau:

  • Đại sứ quán Việt Nam tại Italy: +39.328.831.3251;
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98.930.645.9865;
  • Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84;

covid-19

Iran hiện là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc (Ảnh: Daily Sabah)

Ngoài ra, Cục Lãnh sự cũng đưa ra một số khuyến cáo đối với công dân Việt Nam để phòng tránh nhiễm bệnh Covid-19:

1. Không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng sở tại đã khuyến cáo, nếu không thật sự cần thiết;

2. Đối với những người đang có mặt tại Italy và Iran:

  • Cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng sở tại (các vấn đề về đi lại, tránh tiếp xúc, tụ tập đông người, vệ sinh y tế, thăm khám, cách ly và tự cách ly…);
  • Cần bình tĩnh, tránh hoang mang; theo dõi tin tức và tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch qua báo chí chính thức;
  • Không bị tuyên truyền hoặc truyền bá những thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt hạn chế đi lại, nên ở trong nhà và không di chuyển ra nơi công cộng nếu không thực sự cần thiết;

3. Đối với những người trở về từ vùng dịch, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định;

4. Kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại và người thân trong trường hợp khẩn cấp.

Italy hiện ghi nhận 2.036 người nhiễm nCoV, tăng thêm 335 ca so với hôm qua và số ca tử vong tăng thêm 11 người lên 52. Phần lớn số ca nhiễm và tử vong vì nCoV tập trung tại vùng Lombardy, miền Bắc Italy.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy cho biết 18 ca tử vong tính từ ngày 1/3 chủ yếu là người cao tuổi hoặc mắc bệnh lý nền từ trước. 166 người đang trong tình trạng nguy kịch và 149 người đã khỏi bệnh. Italy ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên ngày 31/1 và đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu. 

Iran hiện là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 66 người chết vì nCoV. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 gồm thủ đô Tehran, tỉnh Qom ở miền Trung và tỉnh Gilan ở phía Bắc. Iran đang bị xem là mối đe dọa toàn cầu khi nhiều ca nhiễm nCoV tại các nước láng giềng và cả Canada có liên quan đến quốc gia này.

Đã có 90.847 ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới - Theo SCMP, tính đến 6 giờ sáng nay (3/3), trên toàn thế giới đã ghi nhận 90.847 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

Tổng thống Putin tự hào về vũ khí mới của Nga - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vừa phát triển các vũ khí phòng thủ độc đáo nhưng không với mục đích khơi mào chiến tranh mà để duy trì “cân bằng chiến lược” và “ổn định chiến ...

Iran: Số ca tử vong do SARS-CoV-2 tăng lên 66 người, có 1 cố vấn lãnh tụ tối cao - Bộ trưởng Y tế Iran ngày 2/3 cho biết số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã tăng lên 1.501 người và số người tử vong là 66 người.