Diễn đàn hợp tác Á - Âu nhất trí tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 5/6, “Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình Chương trình nghị sự phát triển sau 2015”, đã tổ chức phiên thảo luận, trao đổi, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hành động thúc đẩy hợp tác giữa hai châu lục Á – Âu trong việc quản lý bền vững tài nguyên nước.

Hội thảo ASEM tại Bến Tre. Ảnh: VOV

Tại buổi thảo luận, các chuyên gia đều nhất trí với những định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nêu ra thống nhất khẳng định các thách thức trong quản lý nguồn nước bền vững ngày càng trở nên gay gắt, phức tạp hơn trước, đòi hỏi gia tăng nỗ lực hợp tác toàn cầu. Hơn bao giờ hết, trong năm hành động toàn cầu vì phát triển bền vững, với tiềm năng to lớn, ASEM cần tăng cường phối hợp hành động để vấn đề nguồn nước có vị trí xứng đáng trong Chương trình nghị sự phát triển sau 2015. 

Sau 2 ngày làm việc liên tục với gần 40 tham luận cũng như các ý kiến phát biểu của 180 chuyên gia, diễn giả và đại biểu, hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong quản lý bền vững tài nguyên nước hướng tới phát triển bền vững.

Hội thảo cũng đã nhất trí thông qua báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 12 tại Lúc-xăm-bua vào tháng 11/2015 và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 tại Mông Cổ năm 2016 dịp 20 năm thành lập diễn đàn (1996 – 2016) và hoan nghênh Bun-ga-ri sẽ đăng cai hội thảo tiếp theo trong khuôn khổ cơ chế đối thoại này trong năm 2016.

Hội thảo ASEM về “Tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình Chương trình nghị sự phát triển sau 2015” đã thành công tốt đẹp và là hoạt động ASEM quan trọng nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2015, góp phần nâng cao tính thiết thực và nâng tầm đóng góp của ASEM cho phát triển bền vững và ứng phó các thách thức toàn cầu, trong đó có quản lý bền vững tài nguyên nước.