Diễn tập đối phó tình huống đặt bom, mìn tại sân bay Nội Bài

(VOH) - Tối ngày 22/10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đã diễn ra cuộc diễn tập khẩn nguy, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2018.

Nội dung diễn tập gồm hai phần chính: Diễn tập vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy phối hợp và diễn tập thực binh. Tham gia diễn tập có đông đảo các đơn vị trong ngành hàng không, lực lượng quân đội, công an với tổng số gần 300 người cùng hàng chục phương tiện. Tình huống giả định là nhà ga hành khách quốc nội T1 bị đặt bom, mìn.

Tình huống giả lập một hành khách cố tình bỏ quên một chiếc va ly tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phối hợp, xác minh khi phát hiện vật thể khả nghi có dấu hiệu bất thường. Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã triển khai lực lượng sử dụng thiết bị phát hiện chất nổ để kiểm tra, kết quả xác định bên trong valy có chứa thuốc nổ TNT.

Ngay sau đó, trực điều hành Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã báo cáo lãnh đạo các cấp và thông báo cho Sở chỉ hủy khẩn nguy Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đồng thời chỉ đạo lực lượng an ninh cơ động sử dụng chăn hạn chế sức công phá phủ lên valy, phong tỏa khu vực, sơ tán hành khách, tài sản, trang thiết bị, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công binh thao tác xử lý valy có chứa chất nổ (giả định) - Ảnh: NDO

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô khắc phục, xử lý, di chuyển chiếc valy có chứa chất nổ TNT tại khu vực nhà ga đồng thời lực lượng công an bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đây là một trong những đợt diễn tập đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp với tình huống đặt bom, mìn tại nhà ga hành khách Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài vừa được các đơn vị triển khai diễn tập vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy phối hợp và diễn tập thực binh vào tối 22/10.