Điều chuyển hàng loạt lãnh đạo công an tại Bình Dương, Bình Thuận

(VOH) - Công an tỉnh Bình Thuận và Bình Dương vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức danh trưởng phòng nghiệp vụ và địa phương.

Đây là đợt luân chuyển cán bộ quy mô lớn nhất trong năm tại Công an tỉnh Bình Thuận khi có tới 13 vị trí lãnh đạo được luân chuyển, bổ nhiệm.  

Đại tá Trần Văn Toản, giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết việc bố trí cán bộ đã tuân thủ đúng quy trình, đồng thời trên cơ sở lựa chọn và sàng lọc kỹ lưỡng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của công an tỉnh.

Trong danh sách điều động, luân chuyển có Trưởng Công an TP Phan Thiết là thượng tá Trần Long Khánh (nguyên trưởng Công an huyện Tuy Phong), trưởng Công an huyện Tánh Linh là thượng tá Trần Văn Sơn (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)...

Trưởng Công an huyện Đức Linh là thượng tá Ung Chiêu Thành (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), trong khi trưởng Công an huyện Tuy Phong là thượng tá Lê Anh Trọng (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), và thượng tá Nguyễn Quang Hương (nguyên phó trưởng Phòng an ninh đối nội) được bổ nhiệm làm trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Có 6 trưởng phòng được điều động, bổ nhiệm, trong đó đại tá Nguyễn Văn Loan (trưởng Công an huyện Tánh Linh) được điều động làm trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, còn đại tá Võ Văn Hiệp, trưởng Công an huyện Đức Linh, trở thành trưởng Phòng quản lý xuất, nhập cảnh.

Đại tá Trần Đình Thiện (trưởng Công an huyện Hàm Tân) chuyển sang làm trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong khi thượng tá Nguyễn Đức Hiện, trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, được điều động làm trưởng Phòng an ninh đối nội.

Hai cán bộ khác là thượng tá Văn Thị Thanh Hải, phó trưởng Phòng công tác Đảng, công tác chính trị, chuyển sang làm trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khi trung tá Đặng Ái Ly, phó trưởng Phòng công tác Đảng, công tác chính trị, được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng.

Ngoài ra, bổ nhiệm 2 cán bộ gồm đại tá Trương Văn Giáo, trưởng Công an huyện đảo Phú Quý, được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Công an tỉnh, và thượng tá Nguyễn Xuân Huy, phó chánh Thanh tra, được điều làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

điều chuyển lãnh đạo, công an, Bình Dương, Bình Thuận

Đại tá Trần Văn Toản (bìa phải) - giám đốc Công an Bình Thuận - trao các quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

* Công an tỉnh Bình Dương vừa công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách đơn vị đối với 10 trưởng, phó phòng.

Theo đó, thượng tá Bùi Thanh Trực, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ. Thượng tá Võ Văn Thanh, Trưởng Phòng Ngoại tuyến, giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Đại tá Trương Tấn Dũng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, giữ chức vụ Trưởng Phòng Ngoại tuyến.

Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng Công an thị xã Thuận An, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế. Thượng tá Đặng Hữu Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Thuận An. Thượng tá Nguyễn Hữu Công, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp./.

Công điện của Thủ tướng về sập công trình ở Đồng Nai: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai).

 

Chú trọng công tác đấu tranh với vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và “tín dụng đen”:  UBND TPHCM giao Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát việc đăng tải các thông tin liên quan mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, các hình thức cho vay qua mạng…