Đoàn thanh niên xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả

(VOH) - Sáng nay 28/10, Thành Đoàn-Công an TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn và Công an TP năm 2011 về “phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”.
 Qua 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch, Đoàn thanh niên và Công an các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng trong thanh thiếu niên tại địa bàn dân cư. Trong năm qua có 301 đội, nhóm, tổ, CLB thanh niên xung kích phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội phường, xã, thị trấn được thành lập với hơn 15.000 lượt thanh niên, chiến sỹ công an tham gia. Thông qua đó, đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 10.000 nguồn tin, trong đó có hơn 6.000 tin có giá trị trong lĩnh vực an ninh trật tự, chuyển hóa được 36 địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tệ nạn ma túy, tệ nạn ma túy. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Thành Đoàn và Công an Tp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các đối tượng thanh niên, phát động cuộc vận động “3 không với ma túy trong thanh thiếu niên, tăng cường cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên cai nghiện….