Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải với bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(VOH) - Nhân kỷ niệm 31 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 - 15/10/2013), chiều 26.9, Đoàn thanh niên Sở Giao thông Vận tải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Đoàn viên thanh niên với Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố với chủ đề “Vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
Nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên Sở Giao thông Vận tải Tp quan tâm là hiện trạng giao thông trên địa bàn Tp.HCM, những thuận lợi, khó khăn; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực duy tu, bảo trì công trình; những tồn tại, bất cập làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác duy tu, phân luồng giao thông; ứng dụng công nghệ, tin học trong công tác quản lý.

Trong lĩnh vực thi công, xây dựng công trình mới, đoàn viên thanh niên quan tâm nhiều đến việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý; vai trò của cán bộ giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công; đề xuất các công trình giải pháp chống ùn tắc giao thông…

Anh Phạm Vương Bảo, Bí thư Chi đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý điều hành vận tải công cộng Tp.HCM cũng đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp về việc quản lý xé vé xe buýt, vận động tuyên truyền mọi người cùng tham gia sử dụng phương tiện công cộng xe buýt, tăng cường gắn kết doanh nghiệp với tài xế, lắp đặt GPS trên xe buýt, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra xử lý kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả an toàn giao thông. Anh Phạm Vương Bảo ý kiến:


Tại diễn đàn đối thoại, Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải bày tỏ mong muốn phong trào “Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuần tra viên”, sẽ được phát huy hiệu quả hơn để góp phần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải mong muốn từ hình ảnh của người công nhân Nguyễn Văn Trỗi, mỗi bạn trẻ suy nghĩ về vai trò, trách nhiệm của mình đối với ngành Giao thông vận tải. Phải biết phát huy trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc. Đồng thời, luôn là người tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính  và luôn luôn đổi mới, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào công việc. Ông Tất Thành Cang cho rằng:

Tại diễn đàn, Lãnh đạo và đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải đã hưởng ứng việc nhắn tin ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu tổ quốc” thể hiện tình cảm với biển đảo Tổ quốc.