Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cho biết tính đến ngày 21/5, đã có 81 hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại sau vụ cá chết hàng loạt vào ngày 16/5 và số lượng cá chết lên tới gần 1.000 tấn.
Hàng trăm tấn cá chết trắng bè được người dân thu gom làm phân bón. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, tổng số hộ dân của hai xã La Ngà và Phú Ngọc bị thiệt hại do cá chết là 81 hộ với mức độ thiệt hại hơn 976 tấn cá, gồm các loại cá điêu hồng, lăng, nheo, mè. Cụ thể, xã Phú Ngọc có 41 hộ dân, thiệt hại hơn 548 tấn cá; xã La Ngà có 40 hộ dân, thiệt hại gần 430 tấn.
Trước đó, ngày 17/5, một ngày sau khi xảy ra sự cố cá chết hàng loạt, Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán có báo cáo ban đầu về số lượng cá chết của cá hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà. Theo báo cáo có 16 hộ nuôi cá lồng bè của hai xã bị thiệt gần 340 tấn cá.
Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cho biết tính đến ngày 21/5, đã có 81 hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại sau vụ cá chết hàng loạt vào ngày 16/5 và số lượng cá chết lên tới gần 1.000 tấn.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, tổng số hộ dân của hai xã La Ngà và Phú Ngọc bị thiệt hại do cá chết là 81 hộ với mức độ thiệt hại hơn 976 tấn cá, gồm các loại cá điêu hồng, lăng, nheo, mè. Cụ thể, xã Phú Ngọc có 41 hộ dân, thiệt hại hơn 548 tấn cá; xã La Ngà có 40 hộ dân, thiệt hại gần 430 tấn.
Trước đó, ngày 17/5, một ngày sau khi xảy ra sự cố cá chết hàng loạt, Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán có báo cáo ban đầu về số lượng cá chết của cá hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà. Theo báo cáo có 16 hộ nuôi cá lồng bè của hai xã bị thiệt gần 340 tấn cá.