Động thổ bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám

(VOH) - Ngày 8/8, Công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm đã tổ chức lễ cầu siêu và lễ động thổ dự án BOT xây dựng khai thác tầng ngầm làm bãi đậu xe, dịch vụ thương mại, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, TPHCM với hạng mục khoan cọc nhồi.
Lễ động thổ bãi đậu xe ngầm ở công viên Lê Văn Tám - Ảnh: Ngọc Hậu- TTO

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. Dự án gồm 5 tầng ngầm phục vụ cho mục đích đậu xe và hạ tầng kỹ thuật với diện tích hơn 72.000m2, chứa hơn 2.000 xe máy, gần 1.300 xe ô tô. Và 3 tầng hầm với mục đích thương mại, dịch vụ công cộng với diện tích hơn 30.000m2. Tại lễ khởi công ông Lê Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm chủ đầu tư dự án cho biết: đây là dự án còn khá mới mẽ về phương diện kỹ thuật cũng như về cơ chế chính sách đòi hỏi cần có những quyết định linh hoạt sáng tạo. Công ty vẫn đảm bảo sau 3 năm thi công sẽ đưa dự án vào hoạt động:

Ông Thomas Domanski, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bauer (Viên Nam), thành viên Công ty Bauer (Đức) đơn vị nhà thầu thi công phần móng của dự án cam kết sẽ xây dựng tầng hầm an toàn và chất lượng đảm bảo vế kinh tế cũng như tiến độ thi công./.