Đường sách "khổ sở" vì mưa bất chợt

(VOH) - Ngay trong ngày khai mạc, đường sách đã hứng chịu mưa lớn, nhiều đơn vị tham gia không kịp trở tay khiến nhiều sách bị ướt. Việc tham quan của du khách bị gián đoạn nhiều lần do Ban tổ chức phải bảo quản sách bằng cách căng bạt che chắn.

Đường sách tết 2017 trưng bày các đầu sách, báo chí, tư liệu...về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm qua, sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm viết về Người, cùng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trưng bày, triển lãm sách cũ, quý hiếm, báo xưa (từ năm 1975 trở về trước), thư pháp viết bằng chữ Nôm về các bài thơ chúc tết của Bác. Hình ảnh, tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử, đồng thời bổ sung thêm những tư liệu mới về chủ quyền, bản đồ VN qua nghệ thuật sắp đặt sách.

Lễ hội Đường sách sẽ diễn ra từ ngày 25 - 31/1 (tức 28 âm lịch đến hết mùng 4 tết), trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tham quan gian hàng sách cho người khiếm thị trong buổi lễ khai mạc Đường sách 2017.

Khu vực trưng bày về chủ quyền biển đào Việt Nam.

Khu vực sách thiếu nhi.

Đông đảo các em nhỏ tham quan gian sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gian hàng trưng bày sách cổ.

Du khách nước ngoài chăm chú theo dõi các bức ảnh về thành tựu của TPHCM.

Cơn mưa bất chợt ập đến, các gian hàng đều che kín bạt để bảo quản sách.

Muốn xem sách, du khách phải nhờ nhân viên hỗ trợ.

Các gian hàng phải di chuyển sách vào nơi khô ráo vì những đợt mưa bất chợt.

Sau cơn mưa các nhân viên phải lau khô lại những cuốn sách bị ướt