Gần 39 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" lần 7 năm 2019

(VOH) - Tối 29/8, đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần 7 năm 2019.

Gần 39 tỷ đồng là số tiền do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo - dân tộc và cá nhân đóng góp cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam TPHCM tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần 7 năm 2019, diễn ra tối 29/8.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa các tập thể, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ từng tham gia những chuyến hành trình đến với Trường Sa, vùng biên giới và hải đảo, thể hiện những bài hát, giai điệu về biển đảo, tình yêu quê hương đất nước.

Bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết: Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các cùng biên giới đất liền, hải đảo của Tổ quốc.

Trong năm 2018, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”  Thành phố tiếp nhận được số tiền 38 tỷ đồng và đã thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ, thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa; thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân. Thực hiện 7 công trình “Nước ngọt vùng biên tại 7 tỉnh Tây Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Trị với tổng kinh phí hỗ trợ, chăm lo trong năm 2018 hơn 57 tỷ đồng.

Riêng trong 8 tháng năm 2019, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”  Thành phố đã hỗ trợ chăm lo, thăm, động viên chiến sỹ với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

“Chúng tôi mong muốn qua hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng bộ chính quyền nhân dân TP  góp phần thay đổi cuộc sống của cán bộ chiến sỹ các nơi như là Trường Sa, các vùng biên giới, góp phần hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để cán bộ chiến sĩ an tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của tổ quốc”, bà Triệu Lệ Khánh cho biết.