Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7

(VOH) - Tại buổi gặp mặt hơn 500 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 do Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị thông báo khái quát tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong thời gian gần đây.

Theo đó, năm qua, dù thế giới diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận và đoàn kết của nhân dân, tinh thần chủ động, sáng tạo của quân đội, chúng ta đã thực hiện chính sách đối ngoại đúng đắn, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; môi trường hòa bình; chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Đối với quân đội, năm 2015, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất.

Đặc biệt, toàn quân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo tình hình thời sự tại buổi gặp mặt - Ảnh: Q.Anh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết: Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ giải pháp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội…