Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) - Sáng 18/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (7/3/2001 – 7/3/2016).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, các cơ quan ban ngành trong và ngoài quân đội tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu tại lễ đón nhận huân chương của BTL Vùng CSB 3

Đọc diễn văn tại buổi lễ,  Đại tá Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3,  cho biết trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên và duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu.

Đơn vị đã xua đuổi 341 tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền; Bảo vệ tuyến cáp quang AGG, tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ, tuyến ống dẫn dầu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa và các hoạt động thăm dò dầu khí; Tham gia nhiều cuộc diễn tập thực binh với Quân chủng Hải Quân, tỉnh BR-VT; Tổ chức tốt 3 cuộc diễn tập tại Bộ Tư lệnh Vùng.  

Trong phòng chống tội phạm trên biển, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển. Điển hình là vụ bắt gọn 11 tên cướp biển có vũ trang người Indonesia trong vụ cướp tàu chở dầu ZAFIRAH của Malaysia hồi tháng 11-2012.

Trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, qua đó đã bắt giữ và xử lý 934 tàu có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, phát mãi hàng hóa sung công quỹ Nhà nước gần 63 tỉ đồng.

Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh khám phá hơn 20 chuyên án ma túy, bắt 70 đối tượng, thu giữ 50 gói ma túy đá và heroin. Ngoài những nhiệm vụ trên, Vùng Cảnh sát biển 3 còn tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhiều lần phương tiện tàu thuyền và 50 ngư dân bị nạn trên biển; Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền để bà con ngư dân biết các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung Thừa ủy quyền của Đảng Nhà nước trao Huân chương cho Tư lệnh Vùng Canh sát biển

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong thời gian qua.  Đặc biệt Vùng Cảnh sát biển 3 là đơn vị đầu tiên đánh bắt cướp biển thành công trên vùng biển của Việt Nam cũng như trong khu vực. Thành tích này rất đáng hoan nghênh và cần được phát huy hơn nữa.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đề nghị Cảnh sát biển nói chung và Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng phấn đấu xây dựng đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong việc chuẩn bị các điều kiện căn bản như: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp nhận, quản lý, làm chủ, khai thác các phương tiện kỹ thuật trang bị hiện đại; xây dựng đơn vị, xây dựng tàu chính quy để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo như các Nghị quyết của Đảng đã đề ra; Phải luôn đoàn kết, gắn bó với lực lượng chức năng, các địa phương trên địa bàn đóng quân và được phân công phụ trách...