Ngày 23/5, UBND TP Đồng Nai ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cùng các địa phương, yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác bảo tồn voi rừng trên địa bàn.
Hình ảnh voi con di chuyển khỏi hố sâu an toàn - NLĐO
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phải khẩn trương san lấp các hố sâu, giếng đào nhằm bảo đảm an toàn cho người và động vật rừng di chuyển trong khu vực.
UBND phường Trị An và các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Đak Lua, Tà Lài, Tân Lợi được giao chỉ đạo các tổ, đội phản ứng nhanh bảo tồn động vật hoang dã tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
Các lực lượng này phải kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống đột xuất và cứu hộ động vật rừng gặp nạn trên địa bàn quản lý.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao chủ động làm việc với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để được hỗ trợ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ, đội phản ứng nhanh bảo tồn động vật rừng, nhất là kỹ năng hỗ trợ người dân khi voi xuất hiện.
Trước đó hơn một tuần, Trạm kiểm lâm Suối Trau thuộc Hạt kiểm lâm khu bảo tồn nhận tin báo của người dân về việc một con voi rơi xuống hố sâu trong rẫy xoài của một hộ dân.
Lực lượng kiểm lâm sau đó có mặt tại hiện trường, ghi nhận voi con khoảng 3 năm tuổi bị lọt xuống hố sâu khoảng 3 m tại lô 16, khoảnh 6, tiểu khu 130.
Khu đất này là phần đất giao khoán do ông N.A.H. đứng tên hợp đồng, thuộc địa giới hành chính khu phố Bà Hào, phường Trị An, thành phố Đồng Nai.
Khu bảo tồn đã huy động máy xúc, máy cày, đồng thời chỉ đạo Hạt kiểm lâm khu bảo tồn phối hợp với UBND phường Trị An và Hạt kiểm lâm khu vực 5 tổ chức cứu hộ voi con.
Sau gần 3 giờ, đến 8 giờ cùng ngày, voi con được giải cứu an toàn, sức khỏe bình thường và tự đi vào rừng. Khu bảo tồn tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi hoạt động của voi con cho đến khi nhập đàn.
Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp ngăn voi rừng vượt hàng rào điện vào khu dân cư, phá hoại cây trồng của người dân tại xã Phú Lý.
Đồng thời, đơn vị này phải rà soát hồ sơ, hiện trạng, đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn voi rừng vào khu vực đông dân cư để thống nhất giải pháp giảm xung đột giữa voi rừng và người dân.




