Hai tàu cá bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa, 26 ngư dân mất tích

(VOH) - 26 ngư dân đã bị mất tích khi hai tàu cá bị chìm khi đang chạy tránh bão số 9 ở vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng hai tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, chiều 27/10, hai tàu cá mang số hiệu của thuộc Bình Định trên đường đi tránh bão số 9 đã bị chìm, 26 ngư dân trên hai tàu đã mất tích.

Thuyền cá tránh trú bão tại đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) chiều 27/10
Thuyền cá tránh trú bão tại đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) chiều 27.10 - Ảnh: TTO

Tàu cá thứ nhất mang số hiệu BĐ 96388 TS có 12 người, do ông Lê Văn Minh, sinh năm 1976, trú tại Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định, làm thuyền trưởng. Trưa 27/10, khi tàu chạy vào Cam Ranh tránh trú bão thì gặp nạn, và chìm cách bờ khoảng 143,5 hải lý. Khoảng 16g30 chiều cùng ngày, tàu cá thứ hai mang số hiệu BĐ 97469 do ông Võ Ngọc Đoan làm thuyền trường bị phá nước chìm khi cách Nha Trang 172 hải lý (khoảng 318 km) phía Đông đảo Hòn Tre/Khánh Hòa, trên tàu có 14 ngư dân hiện nay không liên lạc được.

Ngay sau khi tàu cá thứ nhất bị chìm, tàu cá mang số BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toản làm thuyền trưởng đi ngang qua đã tiếp cận tàu BĐ 96388 TS, tuy nhiên chưa tìm thấy 12 thuyền viên trên tàu.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo cho Đồn biên phòng Cam Ranh thông báo các thuyền trong khu vực hỗ trợ thuyền bị nạn, đồng thời liên hệ với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực IV để hỗ trợ. 

Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4, cho biết, Trung tâm đang tích cực liên hệ với 2 tàu nhưng vẫn không liên lạc được. Các tàu cá gần khu vực tàu bị nạn hầu hết đã vào chỗ trú ẩn. Trung tâm đã báo cáo tình hình đến Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, và đang tích cực tìm kiếm hai tàu bị nạn qua bộ đàm và ra đa.

Đầu giờ chiều 27/10, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết đến thời điểm đó có 142 tàu của Bình Định còn trên biển. Các tàu đã nhận được thông tin, đang di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Bão Số 9 (còn gọi là bão Molave) hình thành ở phía Đông Nam thủ đô Manila. Bão đã làm ít nhất hai người chết, 19 người mất tích, nhiều ngôi làng bị ngập và gần 100.000 người dân Philippines phải sơ tán. Sau khi quét qua Philippines, bão tiếp tục đổ bộ vào miền Trung Việt Nam.