"Hành trình đỏ 2019" nghĩa cử cao đẹp của người dân TPHCM

(VOH) - Ngày 6/7, chương trình “Hành trình đỏ năm 2019” nhằm kêu gọi, vận động hiến máu tình nguyện đã đến với TPHCM. Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham gia, với 1.500 đơn vị máu được tiếp nhận.

Hành trình Đỏ năm 2019 được tổ chức tại 39 tỉnh, thành phố trên cả nước và dự kiến tiếp nhận 60.000 đơn vị máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè. TPHCM là nơi có số lượng đơn vị máu được tiếp nhận lớn nhất, với 1.500 đơn vị. Hơn 2.000 người dân thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Hành trình Đỏ nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh; vận động, kêu gọi để mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Chương trình đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại TPHCM hưởng ứng tích cực, huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người - “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

TPHCM là điểm đến thứ 17 của Hành trình đỏ 2019.

Xuất phát từ Cà Mau vào ngày 12/6, Hành trình Đỏ tiến dần ra Bắc và kết thúc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 28/7 tới.