Hậu quả bão số 5, hơn 8.000 người dân Tây Giang (Quảng Nam) bị cô lập

Bão số 5 đã khiến những tuyến đường đi các xã ở vùng miền núi Tây Giang đã bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hơn 8.000 người dân đồng bào Cơ Tu tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi các xã vẫn còn hơn 100 điểm sạt lở.

Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ GTVT

Người dân của 6 xã biên giới huyện Tây Giang gồm: A Nông, Dang, Tr'Hy, A Xan, Ga Ry và Chơ'Ơm. Toàn huyện Tây Giang có 8 trong tổng số 10 xã bị mất điện. Rất may là trước đó, huyện đã di dời khẩn cấp hơn 500 nhân khẩu đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Hiện nay, vấn đề lương thực, thực phẩm cho 6 xã bị cô lập là vấn đề nan giải nhất, chỉ có thể cầm cự được khoảng 3 tuần. Huyện Tây Giang cho biết, nếu dốc toàn lực phải khoảng 10 ngày nữa mới thông được đường về các xã bị cô lập.