"Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm"

(VOH) - Sáng 2/6, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND Quận 8 tổ chức lễ hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2013. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cùng đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành, người dân quận 8 tham gia buổi mít tinh này.


Ngày môi trường thế giới là sự kiện quốc tế thường niên do Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc sáng lập năm 1972 và được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên hế giới. Chủ đề của ngày môi trường năm nay là “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”. Đây là thông điệp muốn nhắc nhở mọi người cần phải giảm tình trạng lãng phí thực phẩm hiện nay, bởi vì thực phẩm mất mát thì đồng nghĩa với việc lãng phí tài nguyên thiên nhiên cũng như các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường như: góp phần làm phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, làm khí hậu nóng lên, mất cân bằng sinh thái…Trước những hệ quả lớn từ lãng phí thực phẩm gây ra, để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên môi trường, hướng tới một tương lai không có đói nghèo, bệnh tật và ô nhiễm…người dân cần phải chung tay hành động ngay từ bây giờ. Ông Nguyễn Văn Phước- Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố phát biểu:

Hướng về ngày môi trường thế giới hôm nay, quận 8 sẽ là quận thí điểm về giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tại buổi mít tinh sáng nay, phó chủ tịch UBND quận 8, Nguyễn Văn Hùng, kêu gọi:

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, bà Nguyễn Thị Ánh Hằng, trưởng ban điều hành khu phố 3, phường 9, đại diện cho người dân trong phường cam kết:

Ngoài ra, đại diện cho 16 lãnh đạo phường trên địa bàn quận 8 cũng ký vào bản cam kết giao ước thi đua triển khai và nhân rộng “mô hình khu dân cư không rác”, gồm 6 nội dung hướng đến môi trường xanh văn minh sạch đẹp./.