Hiến kế cách làm hay từ phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo

(VOH) - Tổng LĐLD VN kêu gọi đoàn viên công nhân viên chức lao động hiến kế cách làm hay từ phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo để đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Trong 5 năm qua (2013 – 2018), đã có hơn 1,2 triệu lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất. Trong đó, có  hơn 77.000 đề tài nghiên cứu khoa học và 1 triệu sáng kiến làm lợi hàng trăm ngàn tỉ đồng.

Lao động trực tiếp sản xuất tại nhà máy cần có những sáng tạo trong công việc.

Lao động trực tiếp sản xuất tại nhà máy cần có những sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, đã có 596 giải pháp đề tài khoa học của công nhân lao động được gửi tham dự Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, 239 giải pháp, đề tài khoa học đạt giải Toàn quốc và 270 giải pháp kỹ thuật đạt giải.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định, lao động sáng tạo là đặc trưng về giá trị của người lao động, lao động sáng tạo tạo ra giá trị to lớn không chỉ là giá trị làm lợi về kinh tế mà đó còn là trách nhiệm của người lao động.