Hiệu quả từ một hội thi

(VOH) - Từ ngày 6 đến 9/9 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2015.

Những năm qua, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng CSB 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” thông qua nghị quyết lãnh đạo hàng năm, quý, tháng; nghị quyết chuyên đề đã xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo và định hướng thực hiện các mục tiêu đề ra.

Cán bộ, chiến sỹ tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.

Cụ thể đã huy động 9.939 ngày công của cán bộ, chiến sỹ; xây dựng 876 m vỉa đường nội bộ, sơn sửa lại hơn 10.000 m2 hệ thống nhà ở, nhà làm việc, đổ 294 m2 bê tông các khu vực xung quanh đơn vị; trồng mới và chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm cỏ ở tất cả các khu vực với hơn 200 cây cây bóng mát, cây lấy gỗ; 88 cây ăn quả, 44 cây cảnh , 10.000 cây Phi lao, trồng mới 420 m2

bồn hoa, thảm cỏ; làm mới và xây dựng vườn tăng gia Cơ quan Vùng với diện tích 1.500m2, xây dựng và làm mới hai sân bóng đá  sân cỏ nhân tạo tại BTL Vùng, một sân tennis tại Hải đội 302. Đến nay doanh trại của đơn vị cơ bản được nâng cấp, hệ thống nhà ở, làm việc, nhà ăn, nhà bếp, hệ thống bảng tin thi đua, khu tăng gia sản xuất, đường nội bộ, vườn cây, vườn hoa cây cảnh… bảo đảm được tính thống nhất chính quy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị.

Tham gia xây dựng vỉa hè đường nội bộ đơn vị.

Sau 4 ngày, hội thi kểt thúc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm cao, khách quan trung thực, đoàn kết và thực sự cầu thị. Đây là ngày hội của cán bộ, chiến sỹ, Ngành Hậu cần Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Hội thi đánh giá sự phát triển cả về tư duy nhận thức, trình độ năng lực, vật lực qua đó góp phần cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Ngành Hậu cần, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BTL Vùng trao khen thưởng đạt giải trong hội thi.

Bế mạc hội thi, ban tổ chức công bố và trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích tốt trong “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp". Giải nhất Phòng Tham mưu, Hải đội 301; giải nhì cho Phòng Hậu cần; giải ba Ban Tài chính. Riêng nội dung "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Bếp ăn Cơ quan BTL Vùng đạt giải nhất, bếp ăn Hải đội 301 đạt giải nhì.