Hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 7 từ 7 giờ ngày 10/12/2014

(VOH) - Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, hiện nay, nhiều hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đạt mức bình quân từ 50-75% dung tích thiết kế.

Một số hồ chứa đã đầy nước như: Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình), Khe Mây (Quảng Trị), Hồ Truồi, Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (T.T.Huế), Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam), Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên), Hoa Sơn (Khánh Hòa), Sông Quao (Bình Thuận).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công Thương ở Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên có 16/17 hồ gần đạt mức nước dâng bình thường. Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam trở vào) còn đang ở mức thấp (trừ hồ Vĩnh Sơn A, B, C gần mực nước dâng bình thường).

Hồ thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Ảnh: TNMT).

Hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 7 từ 7 giờ ngày 10/12/2014

Sáng 8/12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa cho biết, căn cứ tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực và diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn. Để đảm bảo an toàn hồ chứa nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Hagupit và mưa lũ có thể xảy ra sau bão ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam bộ, công ty quyết định xả tràn để hạ thấp mực nước hồ đợt 7 kể từ 7giờ ngày 10/12 với lưu lượng xả là 200 mét khối/giây. Độ mở cửa tràn là 1,03 mét.

Tùy theo tình hình Khí tượng Thủy văn trên lưu vực và diễn biến Thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, công ty sẽ điều chỉnh lịch xả tiếp theo.

Mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 08/12 ở cao trình là 24,46mét, cao hơn mực nước dâng bình thường là 0,06mét.