Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: nhiều cách làm hay, điển hình mới

(VOH) - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hịện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội nghị diễn ra tại 63 điểm cầu dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kết quả nổi bật qua một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Nhiều cách làm hay, kinh nghịệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Minh Hiệp

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng cấp ủy cần tiếp tục quán triệt trong nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Do vậy, ông Võ Văn Thưởng đề nghị việc học tập và làm theo Chỉ thị 05 phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chú trọng nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nghị quyết về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thước đo quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Để thực hiện hiệu quả điều này, người đứng đầu cấp ủy phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gần dân, sát dân, tăng cường trao đổi đối thoại với nhân dân, nói đi đôi với làm, đổi mới tác phong lãnh đạo. Nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ một cách thực chất, đồng thời kịp thời biểu dương nhân rộng điển hình thông qua vai trò của báo chí truyền thông.

Khen thưởng hơn 900 lượt cá nhân hết mình phòng cháy chữa cháy

(VOH) - Chiều nay 18/5, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2017).

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, từ việc học tập Bác, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị Cảnh sát PCCC đã nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm nêu gương trong công việc, đi đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Mỗi cán bộ chiến sĩ trên từng cương vị công tác của mình quên mình trong chiến đấu với giặc lửa để cứu tính mạng, tài sản nhân dân, “tìm cái còn trong cái mất”.

Hội nghị sơ kết 1 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2017) trong Đảng bộ PCCC chiều 18/5. Ảnh Lệ Loan

Đồng thời chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và việc chấp hành Điều lệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”.

Qua đó, đã biểu dương, khen thưởng hơn 300 lượt tập thể, hơn 900 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng./.

Lệ Loan