Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ vì nạn nhân chất độc màu da cam

(VOH) - Hưởng ứng Tháng hành động “ Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội chữ thập đỏ TPHCM vừa chính thức phát động Tháng hành động Quyên góp gây quỹ và chăm lo nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo với thông điệp “Xin đừng quên họ- Dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo cũng đem lại cho họ niềm tin lớn hơn trong cuộc sống”.

Theo đó từ nay đến 10/8, Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động để quyên góp tiền gây quỹ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam như: đi bộ vì “Nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” vào ngày 8/8 tới dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia; triển lãm và bán tranh đá quý do chính các nạn nhân chất độc da cam và khuyết tật thực hiện từ ngày 3/8 đến 10/8 tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh; trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh là con em gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo; chương trình văn nghệ “Thắp lên niềm hy vọng”; sản xuất bộ phim “Em là tình yêu của anh” với nội dung ca ngợi những tấm lòng nhân ái chia sẻ với gia đình nạn nhân chất độc da cam và sự nỗ lực vượt khó của họ trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết: