Hội đồng nhân dân TPHCM kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nước sạch

(VOH) - Ngày 15/5 tới đây, hàng ngàn hộ dân quận Thủ Đức sẽ có nước sạch.

Ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu HĐND TP đã kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh theo Nghị quyết 28 của HĐND TP. 

Đoàn đã khảo sát khu vực thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, phía sau dòng kênh Ba Bò từng bị ô nhiễm nặng. Qua kiểm tra, khu vực này còn hơn 1.200 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh. Tính đến cuối năm 2014, quận Thủ Đức có hơn 5.000 hộ dân chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Hiện tại,  2/12 phường của quận Thủ Đức có mạng lưới cấp nước phủ kín là phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu. Một số hộ dân ở phường Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Bình Chiểu, Linh Xuân… vẫn chưa được tiếp cận với nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh. Đối với các khu vực còn thiếu nước sạch, theo kế hoạch ngày 15/5 sẽ có mạng lưới cấp nước vận hành. 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm uống nước từ giếng khoan trong buổi giám sát tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức vào sáng 12/5 - Ảnh: NLĐ.

 

Do thiếu nước sạch, người dân phường Trường Thạnh, quận 9 phải bơm nước kênh lên để dùng - Ảnh: Trường Khởi (Danviet).

** Sáng 13/5, Đoàn giám sát do ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn quận 9.

Đoàn khảo sát tình hình tại khu phố Ích Thạnh, đường số 4, phường Trường Thạnh, quận 9. Theo đó, hơn 200 hộ dân ở khu phố này đang dùng nước giếng khoan. Nước trong, nhìn khá sạch, nhưng có mùi tanh, nguồn nước giếng này chủ yếu dùng cho việc tắm giặt còn nước ăn uống phải mua riêng.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận 9, tính đến thời điểm tháng 3/2015, quận có hơn 73.800 hộ dân được cung cấp nước sạch, đạt 97,89%. Số hộ dân chưa sử dụng nước sạch còn gần 1.600 hộ, chiếm 2,11%. Nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100% các hộ dân được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã khẩn trương rà soát toàn địa bàn, thống kê các khu vực người dân chưa được sử dụng nước sạch, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2015. Cụ thể, phối hợp với công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thực hiện 13 dự án phát triển mạng lưới cấp nước, cung cấp nước cho hơn 1.000 hộ dân; thực hiện lắp đặt 2 đồng hồ tổng, lắp đặt bồn chứa nước cấp nước cho 495 hộ.

Tại buổi giám sát, ông Huỳnh Công Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 9 cần thực hiện ngay các giải pháp tối ưu, để làm sao đến cuối năm 2015, 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch như Nghị quyết 28 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra.

Trước đó, ngày 12/5, ông Huỳnh Công Hùng và đoàn giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và HĐND cũng làm việc với quận 6 về triển khai, thực hiện theo Nghị quyết số 28 của Hội đồng nhân dân TP.

Quận 6 có 341 giếng khoan do trước đây mạng lưới cấp nước chưa được phủ kín. Sau khi thực hiện quản lý cấp phép, báo cáo định kỳ lưu lượng giếng khai thác, hàng tháng tổ chức giám sát công tác trám lấp giếng... hiện nay số giếng còn lại là 42. Đa số của các đơn vị hoạt động sản xuất.

Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Công Hùng yêu cầu, cần nâng cao công tác tuyên truyền, để bà con có ý thức sử dụng nước sạch, chính là nâng cao chất lượng sống. Việc tuyên truyền có trách nhiệm giữa các ban ngành đoàn thể, cần giám sát để sử dụng nước sạch tốt và tiết kiệm.