Hội LHPN TP tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2009

(VOH) - Sáng 5/1/2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến giai đọan 2006 - 2009.

Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, trong những năm qua các cấp hội phụ nữ chủ động, sáng tạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2009 thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, góp phần đáng kể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, hoàn thành trước tiến độ 2/4 công trình và 9/13 chỉ tiêu cơ bản do Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần VIII đề ra, hoàn thành vượt chỉ tiêu vận động 3 tỷ đồng xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo do TW Hội phát dộng. Tập thể Báo Phụ nữ thành phố, Hội phụ nữ Công an quận 1, Thích nữ Quảng Nhựt - chùa Kim Sơn quận Phú Nhuận, Hội LHPN quận Bình Thạnh, chị Chung thị Ngọc Anh - hội vên phụ nữ xã Qui Đức, huyện Bình Chánh là 5 điển hình tiêu biểu, đại diện cho 35 tập thể và 120 cá nhân được tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN thành phố giai đoạn 2006 - 2009.

Hội LHPN thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thanh Nga