Hội LHPN TPHCM tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

(VOH) - Chiều 9/4 , Hội LHPN TP phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ được kỳ họp thứ 3 - Quốc Hội khóa XIII thông qua.

Ảnh: Thanh Nga

Bà Võ Thị Dung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội TP chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí tên gọi của Luật cũng như nội nội dung, bố cục và việc cần thiết phải ban hành Bộ luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng Dự án Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá chưa đủ sức giảm tác hại của khói thuốc lá đến sức khỏe cộng đồng; nội dung cảnh báo sức khỏe ghi trên các sản phẩm chưa đủ gây chú ý đối với cộng đồng; các dự án truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá không đủ tác động đến hành vi thay đổi thói quen hút thuốc lá. Để dự án luật sớm đi vào cuộc sống, cần phải bổ sung thêm một số quy định cụ thể về thẩm quyền, chức năng xử phạt của tổ chức, cá nhân trong việc giám sát, xử lý khi phát hiện các đối tượng vi phạm luật. Giảm nhập khẩu thuốc lá và giảm diện tích  đất trồng thuốc lá , tăng thuế để giá thành thuốc lá cao nhằm hạn chế dần sử dụng thuốc lá là những vấn đề được quan tâm, kiến nghị…Bà Võ Thị Dung - Phó đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, để trình Quốc hội trong kỳ họp tới ./.