Hội nghị báo cáo viên tháng 6

(VOH) - Báo cáo tại hội nghị báo cáo viên sáng 2/7, tiến sĩ Trần Du Lịch – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội TPHCM, đã thông tin một số nội dung và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và thông tin tình hình KT-XH TP 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, Luật chính quyền địa phương đã làm rõ được 3 cơ chế: phân quyền, phân cấp và ủy quyền; chế định rõ tính tự chủ của địa phương trong luật; Luật ngân sách Nhà nước tăng cường cơ chế tự chủ địa phương, cho phép địa phương được bội chi ngân sách; Bộ Luật hình sự, Dân sự, Trưng cầu dân ý, Luật bảo hiểm xã hội,… cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Về tình hình KT-XH TP 6 tháng đầu năm 2015: vấn đề nông thôn, nông dân, thị trường, vấn đề xây dựng sân bay Long Thành đang là những đề tài dư luận quan tâm hiện nay, giá cả thị trường thế giới có nhiều biến động, suy giảm đã ảnh hưởng đến giá nông sản trong nước; tính tự phát trong sản xuất của người dân gây không ít khó khăn cho nền nông nghiệp, trước thực trạng này cần tái cấu trúc nông nghiệp, phát triển công nghiệp bổ trợ, xem hội nhập là cơ hội phát triển của TP.

Tại hội nghị, ông Tô Đại Phong – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã đề nghị các báo cáo viên cần thông tin nội dung và kết quả kỳ họp thứ 9 tại đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống quan điểm sai trái, diễn biến hòa bình; tuyên truyền tập trung kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tư tưởng- Văn hoá của Đảng; 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND,…