Hội nghị công tác giải quyết các vụ án tham nhũng

(VOH) - Tại TPHCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị công tác giải quyết các vụ án tham nhũng.
Báo cáo cho biết từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã thụ lý kiểm sát 867 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết 480 vụ án tham nhũng; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 507 vụ án chủ yếu về các tội tham ô tài sản (chiếm 40% tổng số vụ án). Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát cũng đã khởi tố nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bức xúc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án, góp phần vào việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm nay, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết các vụ án phạm tội về tham nhũng, chức vụ lớn.