Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X: Đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá

(VOH) - Sáng nay 4/7, tại Hội trường thành phố đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kì 2015 - 2020.

Hội nghị lần này tập trung nhiều nội dung quan trọng trong đó thảo luận và đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, việc thực hiện 7 chương trình đột phá, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Quang cảnh buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X (Ảnh: NLĐ)

Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, đánh giá một số kết quả nổi bật trong giữa nhiệm kì đạt được như kinh tế phát triển theo chiều sâu, năm sau cao hơn năm trước, tăng trưởng kinh tế tăng, chủ yếu nhờ tăng năng suất lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Một tín hiệu tốt là chúng ta giữ vững vai trò trung tâm tài chính cả nước, huy động vốn của năm 2016 tăng  13%, năm 2017 tăng 12,8 %, tức cũng khoảng 13%, nhưng dư nợ tín dụng của 2 năm nay đều trên 19%, mức cho vay chiếm 19% cả nước, mức huy động chiếm gần 13% cả nước. Chứng tỏ vai trò trung tâm tài chính tài trợ cho thành phố và khu vực được giữ vững và tăng cường".

Song, thời gian qua, tỉ lệ xuất khẩu của kinh tế thành phố vẫn chưa tăng trưởng xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, hay vấn đề chống ngập, xử lý rác thải vẫn cần phải được quan tâm, giải quyết nhanh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt vốn cho phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng hay trật tự kỉ cương trong quản lý nhà nuớc và trách nhiệm tham gia của người dân còn chưa đạt như kì vọng.

Về thực hiện 7 chương trình đột phá, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thành phố đã triển khai nhanh song vẫn còn nhiều vấn đề cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Thành phố cần khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của nhân dân.

Truyền thông cũng phải thường xuyên có các chuyên đề tuyên dương, phát huy để tính sáng tạo được lan truyền rộng rãi.

Để thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Để từng chương trình triển khai có hiệu quả cao, có tính đột phá thì phải xem xét khuyến khích ứng dụng công nghệ mới ở các lĩnh vực này, những lĩnh vực có ứng dụng công nghệ mới thì năng suất và hiệu quả mới tăng mạnh. Như vậy để chương trình đột phá hiệu quả thì phải đặt vấn đề ứng dụng công nghệ mới.

Thứ ba phải đảm bảo vốn, hiện nay nhiều chương trình cân đối vốn đến hết nhiệm kỳ là không đủ, vậy phải tập trung vốn để chương trình nào có thể kết thúc được phải ưu tiên vốn cho chương trình kết thúc trong khóa này và đẩy mạnh xã hội hóa một cách quyết liệt".

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Thành Phong – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thành ủy về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; ông Lê Thanh Liêm báo cáo tóm tắt về đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong ngày làm việc (từ ngày 4 đến ngày 6/7), các đại biểu sẽ thảo luận báo cáo đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện Nghị quyết đảng bộ thành phố lần thứ X và mục tiêu, phát triển thành phố đến năm 2020.