Hội nghị sơ kết thực hiện Hiệp định giữa Chính Phủ Việt Nam và CHLB Đức về hợp tác đấu tranh Phòng chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức

(VOH) - Sáng 7/4, tại TP.HCM, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan điều tra Cộng hòa Liên Bang Đức tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Hiệp định giữa Chính Phủ hai nước về hợp tác đấu tranh Phòng chống tội

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam cho biết: Qua hơn 3 năm thực hiện Hiệp định hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức, lực lượng cảnh sát hai nước Việt Nam và CHLB Đức đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong việc trao đổi thông tin. Hội nghị đã đi vào phần tích những thành quả và những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới để đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm này.

Thoại Diễm