Hội Nông dân TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(VOH) - Trong 9 tháng năm 2018, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Sáng 11/10, Hội Nông dân Thành phố tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) và tuyên dương “Nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ XI năm 2018. Tham dự có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy.

Trong 9 tháng năm 2018, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, đạt được một số kết quả nổi bật như tổ chức 52 lớp dạy nghề cho gần 1.500 hội viên nông dân, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân khoảng 62 tỷ đồng. Nhất là tiếp tục thực hiện tốt các công trình an sinh xã hội như trao tặng quà, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn không lãi suất cho nông dân …

Từ nguồn quỹ Tết làm điều hay, Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức trao kinh phí xây dựng 35 căn nhà tình thương, tặng hơn 1.200 suất học bổng Lương Định Của cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn…

Về những kết quả đã đạt được, bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố khẳng định: 

“Việc phát huy tính năng động, cần cù, chịu khó thay đổi cách nghĩ cách làm, nghiên cứu học tập ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung đầu tư vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng với phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất “Nông dân khá giúp nông dân khó” từng bước giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Chính từ đó, ngày càng xuất hiện những mô hình mới, nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân tiêu biểu, nông dân xuất sắc”.

5 nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

5 nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Năm 2018, có 5 nông dân được tuyên dương danh hiệu “Nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ XI. Đây là những nông dân đã nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân Thành phố đã đạt được. 4 phong trào nông dân ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội và chất lượng hội viên…

“Đặc biệt đề nghị các cấp Hội quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và tiếp tục thúc đẩy để cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn TP.

Đề nghị Hội tiếp tục cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân Thành phố

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân Thành phố 

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.