Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2019

(VOH) - Sáng nay 29/8, tại TPHCM, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản khai mạc hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2019.

Hội thảo diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 30/8 với sự tham gia của nhiều chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thiện cơ chế hành chính, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức có ý nghĩa quan trọng.

Hội thảo là dịp trao đổi các vấn đề lý luận về phương pháp quản lý nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao, góp phần vận hành bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả: "Hai nước Việt Nam-Nhật Bản có cơ hội trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp quản lý cũng như kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của nền hành chính quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 Hội thảo quốc tế, Việt Nam-Nhật Bản

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm

Ông Yuichiro Tabuchi, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, thời gian qua lãnh đạo hai nước đã có nhiều cuộc trao đổi về quản lý hành chính nhà nước.

Nhật Bản cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc dành học bổng cho công chức Việt Nam học chương trình cao học tại Nhật Bản, nhiều đoàn cán bộ đến tham quan, giao lưu, học tập tại Nhật Bản. Hội thảo lần này đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực cải cách hành chính được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Mặc dù cơ cấu hành chính hai nước có nhiều điểm khác biệt, nhưng có nền tảng chung là hướng đến nền hành chính hiệu quả. Hy vọng với kinh nghiệm của Nhật Bản trong cải cách hành chính địa phương thực hiện trong thời gian qua có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Hiroshi Sasaki, Thứ trưởng, kiêm giám đốc Học viện hành chính địa phương, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trình bày khái quát về bền hành chính địa phương Nhật Bản. Sau đó, các đại biểu tham gia trao đổi với các chủ đề cơ bản trong việc bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Mỹ và Nhật Bản thống nhất thỏa thuận thương mại mới hàng tỷ ... - VOH

(VOH) - Mỹ và Nhật Bản đã "nhất trí về nguyên tắc" một thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước. Theo đó, Tokyo sẽ dành cho nông sản Mỹ ...