Hơn 2 triệu lượt công nhân được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(VOH) - Sáng 29/11, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2009- 2012.

Qua 4 năm thực hiện, hơn 2.900.000 lượt công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện chủ yếu là: phát tờ rơi, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền trên báo, đài, tuyên truyền trực tiếp, xây dựng tổ tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong giai thời gian tới, Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nói:

Hội nghị cũng đã thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tổng Liên đoàn lao động Việt nam với kết quả: 98% công nhân viên chức lao động đội mũ bảo hiểm khi điều kiển xe gắn máy, 100% liên đoàn lao động các đơn vị, địa phương ký kết chương trình phối hợp với Ban an toàn giao thông, 100% các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn đưa chỉ tiêu chấp hành luật giao thông vào tiêu chuẩn bình bầu thi đua hằng năm.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải tặng cờ và bằng khen vì có những hoạt động tích cực trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện tốt luật giao thông.