Hơn 3.000 người đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”

(VOH) - Sáng 9/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, 3.000 người đã tham gia chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”.

 

Với chủ đề “Chung tay trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo”, đây là một hoạt động của tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2015.

Cùng với chương trình đi bộ gây quỹ, các hoạt động như tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở các quận, huyện trong thành phố sẽ được thực hiện từ nay đến 10/9/2015.

Năm 2014, chương trình đã trợ cấp thường xuyên cho gần 500 trường hợp, trợ cấp đột xuất sửa chữa nhà, điều trị bệnh cho hơn 2.500 trường hợp, trao tặng hơn 350 xe lăn, xe lắc, 30 con bò mỗi con trị giá 30 triệu đồng cho các hộ dân ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Tổng trị giá hoạt động chăm lo trên 2,2 tỷ đồng.