Hơn 4.200 trường hợp vi phạm giao thông không chấp hành biện pháp ghi hình phạt nguội

(VOH) - Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, qua triển khai xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ bằng biện pháp ghi nhận hình ảnh vi phạm từ các camera giám sát, tính đến ngày 29/11/2013, có hơn 4.200 trường hợp vi phạm đã được gởi phiếu báo vi phạm lần thứ ba, nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa đến cơ quan Cảnh sát chấp hành việc xử phạt.
Trước tình trạng trên, kể từ ngày 02/12/2013, Cảnh sát Giao thông TP sẽ tăng cường giám sát bằng camera và tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý đối với các chủ phương tiện sau ba lần được gửi phiếu báo mà chưa chấp hành hình phạt.