Hơn 8.000 chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2015

(VOH) - Sáng 19/7, hơn 5.000 chiến sĩ đại diện cho gần 80.000 chiến sĩ đã tham dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22 năm 2015.

Tham dự có ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy trao cờ lệnh cho Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2015.

Với chủ đề "chiến sĩ Mùa hè xanh tình nguyện xây dựng thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, điểm mới của chiến dịch năm nay là việc phối hợp chặt chẽ với các chiến dịch tình nguyện khác trong thực hiện các công trình xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn tại các địa bàn, nhất là địa bàn 5 huyện ngoại thành của thành phố.

Hơn 80.000 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh sẽ vận dụng kiến thức, chuyên môn thực hiện các công trình, phần việc như: tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự giao thông; trao tặng học bổng, tặng quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc sức khỏe cho người dân; hỗ trợ máy tính cho học sinh nghèo; xây nhà tình bạn; chuyển giao khoa học kỹ thuật ở những vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn của 12 tỉnh, thành phố và tại nước bạn Lào.

Anh Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015 nói.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo”, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay, ngoài các địa bàn truyền thống, 30 chiến sĩ sẽ đến với huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) để cùng tham gia phát triển du lịch và bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ ngư dân trẻ ra khơi, chăm sóc sức khỏe ngư dân, hỗ trợ các điều kiện cơ sở hạ tầng trên đảo...Lần đầu tham gia chiến dịch, bạn Huỳnh Huệ đến từ trường Cao đẳng xây dựng 2 chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những đóng góp to lớn của tuổi trẻ cho sự thay da đổi thịt, tạo nên bước chuyển mình đáng tự hào của thành phố.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đã bắt đầu với ngày cao điểm "chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” với những phần việc cụ thể như: đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền không câu cá trên kênh, hướng dẫn tiết kiệm điện cho hộ gia đình, sửa chữa nhà tình bạn, tình thương, thực hiện vệ sinh khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh bảo vệ môi trường…