Họp báo hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam”

(VOH) - Chiều 25/7, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức họp báo về Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam”.

Hội thảo sẽ diễn ra hôm nay 26/7 tại TP.HCM với sự tham dự của 50 học giả là những chuyên gia có uy tín lớn về Luật quốc tế nói chung, Luật Biển quốc tế nói riêng, đến từ các trung tâm, Viện nghiên cứu, trường đại học lớn của Mỹ, Liên Bang Nga, Italia, Thụy Sĩ, Hungari, Bungari, Ba Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indoenesia, Philippines, Nhật Bản và Singapore….


Bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ thế giới (thứ 2 từ phải sang) tham dự buổi họp báo - Ảnh: TNO.

Mặc dù từ ngày 15/7/2014, giàn khoan Hải Dương 981 đã được di dời ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng hành động này của Trung Quốc đã tạo ra tiền lệ xấu trong quan hệ pháp lý quốc tế. Hội thảo sẽ tập trung vào lĩnh vực pháp lý, đánh giá sự kiện này dưới góc độ pháp luật quốc tế, đồng thời, xem xét, thảo luận về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, cũng như nêu kinh nghiệm của các nước trong việc giải quyết tranh chấp trước các cơ quan tài phán quốc tế.