Hợp long cầu Sài Gòn của tuyến metro số 1 TPHCM

(VOH) - Sáng nay 30/9, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã tổ chức Lễ hợp long cầu Sài Gòn, tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 TPHCM, tuyến Bến Thành-Suối Tiên, dự án giao thông trọng điểm đặc biệt quan trọng của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện nghi lễ hợp long cầu

Công trình nằm trong gói thầu số 2 xây dựng đoạn trên cao và depot, trong tổng số 5 gói thầu xây dựng chính của dự án.

Cầu Sài Gòn tuyến metro số 1 cách cầu Sài Gòn hiện hữu gần 40m, nối quận 2 và quận Bình Thạnh, do đơn vị tư vấn Nhật Bản thiết kế, có nhịp chính trên sông Sài Gòn dài 267,5m, rộng 11,1m phục vụ 2 làn tàu đi.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài khoảng 19,7km, gồm 5 chiếc cầu là cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc, Văn Thánh, cầu vượt đường Điện Biên Phủ, cầu vượt Xa lộ Hà Nội, cùng 11 nhà ga đón khách.

Cầu đã hợp long

Hiện gói thầu số 2 xây dựng đoạn trên cao và depot của tuyến metro số 1 đã thi công đạt 60% tiến độ. Theo kế hoạch, vào năm cuối năm 2020 sẽ chính thức đưa vào vận hành toàn tuyến.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong biểu dương những nỗ lực của các đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án, đồng thời đề nghị các đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, khi đưa vào khai thác sẽ tạo động lực quan trọng để kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển.