Họp mặt truyền thống Ban liên hợp Quân sự "Trại Đa - VIT" TPHCM

(VOH) - Sáng ngày 2-6, Ban Liên hợp quân sự “Trại Đa-vit” gồm Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tổ chức họp mặt truyền thống và đón mừng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Được thành lập ngày 28-1-1973, nhiệm vụ của hai Đoàn đại biểu quân sự là giám sát việc thực thi các điều khoản đã được ký kết giữa 4 bên tại Hội nghị Paris về Việt Nam. Trong đó, có những nhiệm vụ đặc biệt là: Đấu tranh buộc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 60 ngày; đấu tranh buộc Mỹ - Nguỵ phải thực hiện đúng tinh thần của Hiệp định về việc trao trả tù binh; đấu tranh, tố cáo, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Mỹ tiếp tục thực hiện “Việt Nam hoá chiến tranh”; tổ chức tốt hoạt động ngoại giao quân sự qua báo chí, tạo dư luận lên án mạnh mẽ, buộc Mỹ - Nguỵ phải chấm dứt việc vi phạm Hiệp định Paris.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chúc mừng.

Chỉ sau 823 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngoại giao quân sự giữa sào huyệt địch tại trại Đa-vit, với lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân; bằng bản lĩnh kiên cường, lòng quả cảm, tinh thần mưu trí, sáng tạo, khôn khéo, không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh, hai Đoàn đại biểu quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với công lao to lớn đó, ngày 20-4-2012, hai Đoàn đại biểu quân sự được nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính uỷ Quân Khu 7 cảm ơn công lao các thành viên của hai Đoàn đại biểu, nhấn mạnh thế hệ hôm nay tiếp tục học tập tinh thần những người đi trước góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, niềm tin vào mạnh quân sự, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.