Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

(VOH) - Trong không khí Mừng Đảng- mừng Xuân Quý Tỵ 2013, sáng 14/2 (tức mùng 5 Tết Quý Tỵ), tại Đền Gia Định- huyện Củ Chi, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Đến dự buổi họp mặt có ông Phan Văn Khải- nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy; ông Trương Hòa Bình- Bí thư TW Đảng-Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Trương Mỹ Hoa- nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Hoàng Quân- Chủ tịch UBND TP; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung- Thứ trưởng Bộ quốc phòng; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Chủ tịch HĐND TP; ông Dương Quan Hà- Chủ tịch UBMTTQTPHCM, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện Củ Chi.

Ông Lê Thanh Hải cùng các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Cao Thăng

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Văn Đua- Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Truyền thống cách mạng Khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trong thời kỳ kháng chiến đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của đất nước. Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng của Sài Gòn-Gia Định, ông Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: TPHCM hôm nay và các thế hệ mai sau mãi biết ơn sự cống hiến của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng, TPHCM đã đạt nhiều thành tựu trên nhiều mặt, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Trong đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 là bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ ổn định an ninh trật tự, chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân, Ông Nguyễn Văn Đua- Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu:

Trong niềm xúc động bồi hồi tưởng nhớ đến các đồng đội, đồng chí hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ông Phan Văn Khải- nguyên Thủ tướng Chính phủ cho rằng: truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định tiếp tục được phát huy và rèn luyện, giáo dục, hun đúc tư tưởng cách mạng yêu nước, thương dân cho các thế hệ. Ông Phan Văn Khải mong muốn:
Đại diện cho tuổi trẻ huyện Củ Chi, chị Phan Thị Thanh Thúy- Bí thư Chi Đoàn Đài truyền thanh huyện Củ Chi đã bày tỏ niềm tự hào và lòng tri ân của thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, nguyện phấn đấu kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng TP ngày càng phát triển giàu đẹp hơn. Chị Phan Thị Thanh Thúy cho rằng:

Cũng trong sáng 14.2, tại Đền tưởng niệm Bến Dược và Đền Gia Định, các đ/c lãnh đạo TPHCM đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.