Huy động sức mạnh toàn dân trong hoạt động PCCC

(VOH) - Xã hội càng phát triển thì công tác PCCC càng có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ tính mạng và thành quả vật chất của con người. Công tác PCCC ngày nay đã được xã hội hóa, trở thành một phong trào rộng khắp thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Tuy vậy, hỏa hoạn vẫn xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan của con người.

Nhân hướng đến Ngày toàn dân PCCC (4/10), phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn Đại tá Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an về những bất cập cần sớm được khắc phục để công tác PCCC ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.


Tổ chức diễn tập chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng (ảnh:canhsat)