Kẹt cứng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách bỏ xe chạy bộ

(VOH) - Do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên các tuyến đường ở cửa ngõ TPHCM rơi vào tình trạng kẹt xe, ùn tắc nặng nề.

Chiều 28/4, bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại tăng cao, tại cửa ngõ vào hướng sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn phương tiện nối đuôi, chen lấn nhau khiến tình trạng giao thông ở khu vực này bị ùn tắc nặng. 

Do sợ trễ chuyến bay nên khá nhiều hành khách phải xuống xe đi bộ, len lỏi giữa dòng xe máy để chạy vào khu làm thủ tục.

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Bạch Đằng gánh lượng xe di chuyển rất lớn, gây tình trạng ùn tắc cục bộ khu vực trước sân bay

Di dời lô cốt thi công để dọn đường giải tỏa ùn tắc

Trong khi đó, trước sân bay Tân Sơn Nhất, công trình cầu vượt thép đang thi công nên tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn. Trước tình trạng kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng, công nhân đang thi công công trình cầu vượt đã dời lô cốt trước sân bay Tân Sơn Nhất vào trong hơn 2m, để xe cộ qua lại dễ dàng hơn.

Hành khách lo lắng bị trễ chuyến bay trước tình trạng kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng, nhiều người đã vác hành lý chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 17h50, với sự cố gắng điều tiết của lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu giảm.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết tại khu vực