Kết nối xong đốt Hầm Thủ Thiêm

(VOH) - 8h sáng qua, đơn vị thi công đã tiến hành bơm nước vào khoang chứa của đốt hầm Thủ Thiêm. Đây là giải pháp để đốt hầm có thể chìm xuống nước. Sau hơn 10 phút bơm nước, đốt hầm chìm dần xuống sông Sài Gòn.
 

Toàn cảnh khu vực hầm dìm Thủ Thiêm lúc 17g05 - Ảnh: TTO

Quá trình dìm được tiến hành cẩn trọng và tỉ mỉ. Trong suốt quá trình dìm, hơn 10 thợ thợ lặn nhiều lần tiến hành kiểm tra chỉnh sửa cho hầm đi đúng lịch trình. Và càng xuống sâu, quá trình xử lý càng cần cẩn trọng hơn. Vì vậy, dù tốc độ chìm của hầm diễn ra khá nhanh, khoảng 1 giờ chìm được 1 mét nhưng đến 17 giờ chiều, đốt hầm cao hơn 9 mét mới được dìm xuống tới vị trí đã định, vị trí này được đào sâu 12 mét so vời đáy sông Sài Gòn.

Và vào lúc 20 giờ tối qua, công tác kết nối đã hoàn tất. Dù vậy từ 21 đến 24 giờ, các kỹ sư vẫn tiếp tục hoàn thiện khớp nối. Ông Nguyễn Đỗ - kỹ sư trưởng nhà thầu Obayashi cho biết công tác kết nối diễn ra rất thuận lợi:

Đình Sang