Kẹt xe hơn nửa ngày chưa thông tại đường vào cảng Cát Lái

(VOH) - Dù đã trưa nhưng đoạn đường từ cầu Rạch Chiếc đến cảng Cát Lái (quận 2) vẫn kẹt cứng. Tại đây hàng ngàn xe nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Đến trưa ngày 7/6, giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh Cát Lái (quận 2, TPHCM) như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định và Võ Chí Công bị tê liệt.

Theo ghi nhận, dòng xe bị kẹt kéo dài nhiều km từ ngã tư RMK trên Xa lộ Hà Nội đến đoạn quay đầu xe gần ngã ba Cát Lái. Hàng ngàn ôtô, xe máy "chết đứng" vào giờ cao điểm, trong nắng nóng.

Trên đường Võ Chí Công, hàng ngàn xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km từ cầu Phú Mỹ đến vòng Xoay Mỹ Thủy và dường như không thể di chuyển được.

Hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một và như không thể di chuyển

Nhiều tài xế tình trạng ùn tắc đã kéo dài từ đêm qua. Theo một tài xế xe đầu kéo, lượng xe đổ về cùng lúc quá đông khi chỉ có hai vào đường Mai Chí Thọ (gồm cầu vượt Cát Lái và đoạn quay đầu trên Xa lộ Hà Nội), xe đầu kéo xoay sở chậm khiến ùn tắc xảy ra. Đến giờ cao điểm, tình hình kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.

Tính đến gần 10 giờ cùng ngày, làn đường xe máy trên Xa lộ Hà Nội đã giảm kẹt nhưng làn ôtô vẫn di chuyển rất chậm. Nhiều tài xế cho biết, xe họ di chuyển từ cầu Rạch Chiếc đến đoạn quay đầu (khoảng 1,5 km) phải mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Không còn đường chạy, người đi xe máy đứng chờ được lưu thông dưới nắng nóng.

Dù lực lượng CSGT, công an địa phương và thanh niên xung phong được huy động nhưng đến trưa nay, tình trạng ùn tắc xung quanh cảng Cát Lái vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một số tài xế tỏ ra mệt mỏi. Đến trưa, hướng xe từ Mai Chí Thọ ra ngã ba Cát Lái đã giảm bớt ùn tắc nhưng dòng xe vẫn di chuyển chậm.