Khắc phục sự cố bể bờ bao ở quận 12: đã đắp nhưng chỉ tạm

(VOH) - Sự cố bể bờ bao xảy ra mới đây đã khiến hàng chục hecta hoa màu, hàng chục hộ dân, người trồng mai, trồng hoa màu hay nuôi cá ở khu phố 4 đều ít nhiều bị thiệt hại.

 Một số bà con than thở:

Nhà dân bị ngập do vỡ bờ bao ở Quận 12.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Dân – Chủ tịch Hội nông dân phường Thạnh Xuân, việc thống kê thiệt hại của bà con vẫn chưa thực hiện:

Công ty CP đầu tư Xây dựng phát triển Sài Gòn Viễn Đông – đơn vị thi công xây dựng công trình bờ hữu sông Sài Gòn đã gia cố lại đoạn đê vỡ ở khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12 ngày 02 và 03/11 vừa qua. Tuy nhiên chất liệu đắp bờ bao vẫn chỉ là bùn đất và cừ tràm.

Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP là đơn vị chính chịu trách nhiệm quản lý đoạn bờ bao này. Chúng tôi đã nhiều lần tìm cách liên lạc với lãnh đạo Ban quản lý nhưng đến nay vẫn chưa tiếp cận được.
Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều cường sẽ duy trì ở mức cao hơn nhiều năm ở thời điểm cùng kỳ. Cụ thể ngày 08/11, tại trạm Phú An là 1,56m lúc 18h30, tại trạm Nhà Bè là 1,55m lúc 18h và có thể kèm theo mưa kéo dài. Chuyên viên ban chỉ đạo phòng chống lụt bão quận 12 Nguyễn Bá Đàn cho biết UBND quận nhận được thông báo khẩn vào ngày 04/11 và đã triển khai thông báo cùng các biện pháp đối phó với tình hình này. Ông Nguyễn Văn Phước – người dân ở khu phố 4, phường Thạnh Xuân cho biết:

Về câu hỏi bờ bao liệu có lại bể trước đợt triều cường tới đây, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân Nguyễn Văn Hùng nói:

Tuy nhiên qua khảo sát thực tế, bờ bao tại đây cũng như tại rạch Ông Đụng vẫn khá “bọng” và mong manh, rất khó đứng vững trước áp lực từ những đợt nước lớn./.