Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 7 lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 – 2015

(VOH) - Sáng 5/7, Đảng bộ Quân khu 7 đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đây là Đại hội được Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương chọn đại hội trước, thực hiện thí điểm chủ trương: Đại hội trực tiếp bầu bí thư, cấp ủy để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ quân đội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo; đại biểu thuộc các cơ quan của Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo đại diện 9 tỉnh, thành ủy trên địa bàn quân khu; cùng 241 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ quân khu đã về dự Đại hội.

Với tinh thần phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ VIII tiến hành 4 nội dung: thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy quân sự Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ IX; tổng kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ quân khu lần thứ VII và xây dựng phương hướng, mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu; bầu Ban chấp hành Đảng bộ quân khu 7 nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ IX.

Báo cáo chính trị tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối quan điểm của Đảng, triển khai toàn diện các mặt công tác, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu nghị quyết đại hội đề ra. Đáng chú ý nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Tiềm lực quốc phòng – an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân khu 7 luôn quan tâm chăm lo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đại hội xác định các mục tiêu: tập trung lãnh đạo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với xây dựng chính quy, xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Phấn đấu đến năm 2015, các cơ quan, đơn vị có từ 90 – 100% đạt vững mạnh toàn diện; 100% cấp ủy các cấp trên trực tiếp cơ sở và 90% trở lên tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Đến dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao thành tích nổi bật về thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện của Lực lượng vũ trang quân khu 7 trong nhiệm kỳ qua. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân khu 7 còn tiếp tục làm việc đến ngày 07/07.

Đại Ngoạn - Thanh Hùng