Khai mạc Đại hội Sinh viên TPHCM nhiệm kỳ IV 2010-2015

(VOH) - Sáng 7/1, Đại hội đại biểu Hội sinh viên VN- TPHCM nhiệm kỳ IV 2010-2015 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Hòa Bình với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 300.000 sinh viên tham dự.

Đến dự khai mạc, có bà Trương Mỹ Hoa-Nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư TW Đoàn TNCSHCM- Chủ tịch Hội sinh viên VN; ông Nguyễn Văn Đua-Phó Bí thư thường trực Thành Ủy, cùng các Mẹ VN anh hùng, các ba má phong trào học sinh, sinh viên.

Đại hội đại biểu Hội sinh viên VN TPHCM lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội trong nhiệm kỳ III, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên trong 5 năm tới 2010-2015, hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội sinh viên VN TPHCM khóa IV. Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ III, ông Lê Quốc Phong-Chủ tịch Hội sinh viên TPHCM nhìn nhận: Hội sinh viên đã tổ chức thực hiện hiệu quả 4 cuộc vận động đó là cuộc vận động sinh viên vượt khó, học giỏi, sinh viên sống đẹp, sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, cuộc vận động mở rộng vòng tay bạn bè và phong trào sinh viên 3 tốt. Qua hoạt động phong trào đã phát triển hơn 280.000 hội viên và có hơn 1.000 sinh viên vinh dự trở thành Đảng viên Đảng cộng sản VN. Trong phương hướng của nhiệm kỳ IV 2010-2015, Hội sinh viên TP sẽ triển khai thực hiện 2 cuộc vận động lớn “ sinh viên 5 tốt” và “sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”, với 8 chỉ tiêu và 4 đề án, công trình gắn với sinh viên, như : xây dựng Nhà văn hóa sinh viên cơ sở 2, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, vận động sinh viên công tác tại đơn vị nhà nước, các huyện ngoại thành của TP...

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên VN đã nhấn mạnh một số vấn đề Hội sinh viên TP cần quan tâm, đó là: tiếp tục xây dựng hình ảnh sinh viên TP năng động, đáp ứng sự phát triển của TP, làm chủ khoa học công nghệ, vươn lên ngang tầm thời đại. Hội sinh viên phải thực hiện tốt chương trình hành động đáp ứng nhu cầu của sinh viên, hội phải là người bạn đồng hành cùng sinh viên trong học tập, việc làm. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng:

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Văn Đua-Phó Bí thư thường trực Thành Ủy cũng nhấn mạnh: mục tiêu chung của công tác thanh niên giai đoạn hiện nay là xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, kiên định lập trường, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Công tác thanh niên phải nhằm cổ vũ cho thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn, xung kích sáng tạo làm chủ khoa học tiên tiến vươn lên ngang tầm thời đại. Hội sinh viên TP phải có sáng kiến mới để đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thanh niên và sinh viên. Hội khuyến khích sinh viên đổi mới phương pháp học tập, nâng chất các mô hình đội, nhóm, CLB học thuật, hoạt động Hội phải phù hợp với từng sinh viên. Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đua đề nghị:

Dịp này, Thành Ủy cũng trao tặng cho đại hội đại biểu Hội sinh viên nhiệm kỳ IV bức trướng với dòng chữ “ Sinh viên TP làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”. Hội sinh viên TP cũng đón nhận cờ thi đua của TW Hội sinh viên VN và cờ truyền thống 15 năm của UBND TPHCM trao tặng.

Buổi chiều, đại hội sẽ thảo luận tại 10 tổ đóng góp cho dự thảo văn kiện, hiệp thương bầu ban chấp hành Hội sinh viên TP nhiệm kỳ IV năm 2010-2015.

Minh Hiệp