Khai mạc Hội nghị Thành ủy thảo luận về đề án thí điểm mô hình Chính quyền Đô thị TP.HCM

(VOH) - Sáng nay 7/8, Thành ủy TP.HCM đã khai mạc Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX để thảo luận Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Đề án thí điểm mô hình Chính quyền Đô thị TP.HCM và Dự thảo Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ về kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với đảng viên. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong hội nghị lần này, Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị TP.HCM sẽ được Ban Chấp hành thảo luận, cho ý kiến các nội dung cơ bản. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiến hành các bước tiếp theo bao gồm lấy ý kiến cán bộ cao cấp nghỉ hưu của thành phố, trình HĐND thành phố, lấy ý kiến của UBMTTQ VN TP.HCM. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND thành phố sẽ trình Thủ tướng Chính Phủ về Đề án thí điểm mô hình Chính quyền Đô thị TP.HCM.


Toàn cảnh buổi hội nghị - Ảnh: TTO.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao tầm quan trọng của việc thảo luận cho đề án trong Hội nghị Thành ủy lần này:

Mô hình Chính quyền đô thị được tổ chức dựa trên nguyên tắc chủ yếu chính quyền địa phương có 2 cấp, so với 3 cấp hiện tại và bao gồm cấp thành phố trực thuộc trung ương và cấp cơ sở. Cấp cơ sở bao gồm cấp xã, thị trấn, thành phố hoặc thị xã. Riêng địa bàn đã đô thị của 13 quận nội thành chỉ có 1 cấp chính quyền. Theo đơn vị hành chính hiện hành thì quận, huyện, phường không tổ chức thành cấp chính quyền mà chỉ có cơ quan đại diện hành chính của cấp trên.

Trình bày Dự thảo tờ trình Chính phủ về Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị TP.HCM tại hội nghị sáng nay, ông Trương Văn Lắm - Giám Đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết về phạm vi áp dụng mô hình Chính quyền đô thị:

Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX bế mạc vào chiều cùng ngày.